Điều tra vụ nổ khi nhóm đối tượng mang hung khí đến nhà dân

Sáng 25/12, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã triệu tập 9 nghi phạm gây ra vụ nổ lớn (nghi do nổ mìn) trước cổng nhà dân, để điều tra về động cơ, mục đích và xác định vật liệu nổ.

Hiện trường nơi xảy ra tiếng nổ lớn (ảnh Trần Hưng)

Hiện trường nơi xảy ra tiếng nổ lớn (ảnh Trần Hưng)

Được biết, cả 9 đối tượng đều trú trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp danh tính cho báo chí.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Cẩm Lĩnh, vào khoảng 23h10 phút ngày 23/12, một nhóm đối tượng gồm 9 người đi trên 2 chiếc xe ô tô BKS 38A-022.8… và BKS 38A - 146.4... mang theo hung khí dao, kiếm, mã tấu... đột nhập vào nhà ông Trần Đình Th. (47 tuổi, trú tại thôn 5, xã Cẩm Lĩnh) tìm con trai ông Th.

Sau đó nhóm đối tượng này la hét, cầm hung khí đập phá một số tài sản và gây thương tích cho ông Th.

Nhóm đối tượng này rất manh động, sử dụng chất nổ ném vào cửa cổng của gia đình ông Th. gây tiếng nổ lớn khiến cánh cửa cổng bằng kim loại bị hư hỏng. Rất may, vụ nổ không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cẩm Lĩnh triển khai lực lượng và được sự phối hợp, giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã chặn 2 chiếc xe ô tô của nhóm đối tượng, sau đó một số đối tượng đã vứt hung khí rồi bỏ chạy.

Vụ việc được trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra theo thẩm quyền.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/dieu-tra-vu-no-khi-nhom-doi-tuong-mang-hung-khi-den-nha-dan-431452.html