Điều tra vụ nổ bánh xe múc làm hai người tử vong

Hai nạn nhân tháo bánh xe múc ra để sửa chữa, có thể khi đang lắp ráp trở lại thì bánh xe bất ngờ phát nổ khiến cả 2 tử vong sau đó.

Cuối chiều 27/6, Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân đã tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày tại một công trình thi công nằm trong khu công nghiệp Dầu Giây, thuộc xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, một nhóm công nhân đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, nhóm người này chạy tới kiểm tra thì phát hiện 2 người đàn ông nằm bất tỉnh.Apple-converted-space">

Hai nạn nhân gặp nạn gồm ông Hồ Việt Hà, 51 tuổi, ngụ tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai và anh Đỗ Trọng Quang, 30 tuổi, quê Bình Thuận. Hai nạn nhân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các công nhân có mặt tại hiện trường cho biết, sáng 27/6, ông Hồ Việt Hà và anh Đỗ Trọng Quang cùng nhau lắp ráp bánh xe trong công trình thì bất ngờ chiếc bánh xe phát nổ nên họ gặp nạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, sáng cùng ngày, 2 nạn nhân tháo bánh xe múc ra để sửa chữa, có thể khi đang lắp ráp trở lại thì bánh xe bất ngờ phát nổ khiến cả 2 tử vong sau đó.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-no-banh-xe-muc-lam-hai-nguoi-tu-vong-a439667.html