Điều tra vụ nhóm thanh niên đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sĩ

Nhóm thanh niên đe dọa, đập phá cửa kính tại bệnh viện rồi đuổi đánh các y, bác sĩ khiến các nhân viên y tế có mặt phải bỏ chạy toán loạn.

Sáng 27/2, trao đổi trên báo Dân trí, bác sĩ Lê Chiêu Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, tại bệnh viện này vừa xảy ra sự việc một nhóm thanh niên kéo vào bệnh viện đập phá, đuổi đánh các bác sĩ.

Theo đó, khoảng 22h40 ngày 25/2, khoa trực cấp cứu tiếp nhận hai bệnh nhân vào cấp cứu là Dương Thành Anh Đức (18 tuổi, trú tại thị trấn Hoàn Lão) và Nguyễn Minh Lượng (28 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch).

Bác sĩ Trần Thanh Tùng cùng kíp trực tiến hành cấp cứu nhưng cả hai nạn nhân đều đã ngưng thở, giãn đồng tử, xác định đã tử vong trước đó.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Mặc dù được các bác sĩ giải thích nhưng nhóm bạn của hai nạn nhân vẫn một mực yêu cầu các bác sĩ phải cứu chữa.

Trong lúc kích động, nhóm người này đã liên tục la hét, chửi bới các bác sĩ. Manh động hơn, các đối tượng còn đe dọa, đập phá cửa kính tại bệnh viện rồi đuổi đánh các y, bác sĩ trong ca trực khiến các nhân viên y tế có mặt ở đây phải bỏ chạy toán loạn.

“Nhóm người này liên tục chửi bới, đe dọa rồi đập phá cửa kính bệnh viện. Bản thân tôi và nhiều y, bác sĩ đã phải cởi áo blouse để tháo chạy vì bị các đối tượng truy lùng. Cũng rất may thời điểm đó không có bệnh nhân nào vào cấp cứu, nếu không sẽ rất nguy hiểm”, bác sĩ Tùng kể lại.

Nhiều bệnh nhân đang nằm viện cũng vô cùng sợ hãi trước hành động của nhóm thanh niên.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Công an Nhân dân, thượng tá Phan Văn Nam – Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch xác nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) là lúc 22h30, ngày 25/2, ngay sau đó các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để cấp cứu, còn sự việc xảy ra đập phá tại Bệnh viện là lúc 22h45.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã trực tiếp chỉ đạo 2 nhóm lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường vụ TNGT và Bệnh viên đa khoa huyện Bố Trạch. Hiện trường vụ việc có 2 ô cửa kính bị vỡ, nguyên nhân là do các đối tượng thanh niên trên có hành vi đập phá.

Qua điều tra ban đầu xác định, đối tượng trực tiếp gây ra vụ đập phá tài sản tại Bệnh viện là Lưu Quang Kiệt (20 tuổi), trú ở thị trấn Hoàn Lão và Phan Tiến Thịnh (17 tuổi), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Công an huyện đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng ngay trong đêm; đồng thời động viên gia đình các nạn nhân bị nạn ổn định tình hình phối hợp với cơ quan Công an để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự, các nạn nhân bị thương khẩn trương đưa đi cấp cứu.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trong diễn biến liên quan, báo VOV đưa tin, Công an huyện Bố Trạch đã bước đầu điều tra làm rõ sự việc nhóm đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch đập phá, đuổi đánh nhân viên y tế.

Trước đó, vào 22h tối ngày 25/2, xảy ra vụ TNGT liên hoàn tại đường DT561, Tiểu khu 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch làm 3 người chết.

Thời điểm trên, Dương Thành Anh Đức điều khiển xe máy mang biển số 73F1-283.02 va chạm với xe máy 73AE-00552 do Phan Nguyễn Lê Phú, 17 tuổi, trú xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch điều khiển. Cùng lúc đó, xe máy do Nguyễn Lực, 32 tuổi, trú thôn 3, xã Trung Trạch chở theo hai người bạn, chạy cùng chiều đâm vào 2 xe máy này.

Vụ tai nạn làm Nguyễn Anh Lực tử vong tại chỗ, riêng Dương Thành Anh Đức và Nguyễn Minh Lượng chết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra ở tuyến đường vắng người, các nạn nhân trên đường đi ăn sinh nhật bạn trở về.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nhom-thanh-nien-dap-pha-benh-vien-duoi-danh-bac-si-a220823.html