Điều tra vụ nhân viên bán sách nghi hiếp dâm bé gái 7 tuổi ở Thái Bình

Khi thấy con gái 7 tuổi quần áo xộc xệch, chị H.T. gặng hỏi thì được cháu kể về việc một người đàn ông gọi vào nhà, cởi quần áo và đòi thực hiện hành vi đồi bại.

Theo báo Gia đình & Xã hội đưa tin, đại diện Công an TP Thái Bình (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa tiến hành thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, trú phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám) để điều tra, làm rõ về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an TP Thái Bình nhận được đơn trình báo của chị chị H.T. (34 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP Thái Bình) về việc con gái của chị là cháu T. (7 tuổi) bị Tuấn xâm hại tình dục.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo như đơn trình báo, vào khoảng 10h ngày 2/1, chị H.T. đưa con gái đến nhà bạn mình tại phố Trần Hưng Đạo (phường Đề Thám) để chơi. Tuy nhiên, đến 11h chị không thấy con gái đâu, khi đứng dậy đi tìm thì thấy cháu từ nhà bà N.T.L. (54 tuổi, trú phường Đề Thám) đi ra.

Thấy con gái quần áo xộc xệch, chị T. lại gần thì cháu nhất quyết không cho động vào người. Nghi có chuyện bất thường xảy ra, chị H.T gặng hỏi mãi thì cô bé mới kể lại mọi chuyện.

Theo cháu T., cháu được một người lớn không biết tên gọi vào trong nhà, sau đó cởi hết quần áo đòi thực hiện hành vi xâm hại. Chỉ khi cháu hét lên, người đàn ông này mới chịu dừng lại và bảo cháu đi về.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, Công an TP đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh đối tượng liên quan chính là Nguyễn Anh Tuấn. Được biết, Tuấn là nhân viên bán sách thuê tại cửa hàng sách và thiết bị trường học tư nhân gần nhà bạn chị H.T., người này chưa có tiền án tiền sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã đưa cháu bé đi khám và trưng cầu giám định y khoa để xử lý theo quy định pháp luật.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nhan-vien-ban-sach-nghi-hiep-dam-be-gai-7-tuoi-o-thai-binh-26507.html