Điều tra vụ người vợ bị chồng chém trọng thương vì không cho con tiền đi học

Thấy vợ không cho con trai tiền đi học đại học, Ngọc đã ra sức chửi bới rồi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và tay chị Ng. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy vợ không cho con trai tiền đi học đại học, Ngọc đã ra sức chửi bới rồi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và tay chị Ng. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 29/11, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Ngọc (SN 1977, trú tại xã Nhã Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 27/11, tại quán cắt tóc của chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1985, ở thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), sau khi cãi vã, chị Ng. bị chồng là Đỗ Duy Ngọc dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt và tay khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, Ngọc vứt hung khí tại hiện trường và đến trụ sở UBND xã Nhã Nam đầu thú. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Không cho con tiền đi học, vợ bị chồng chém trọng thương. Ảnh minh họa

Không cho con tiền đi học, vợ bị chồng chém trọng thương. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã Nhã Nam cũng tiến hành phong tỏa hiện trường, báo lên Công an huyện Tân Yên.

Nhận định nguyên nhân ban đầu của vụ án là do giữa chị Ng. và Ngọc có mâu thuẫn gia đình. Cụ thể, sau khi thấy chị Ng. không cho con trai của mình một ít tiền đi học đại học nên Ngọc đã chửi bới, cãi vã với chị Ng. dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Được biết, chị Ng. và đối tượng Ngọc mới kết hôn được 1 năm nay, trước khi đến với nhau, cả hai đã có 1 con riêng. Trong cuộc sống vợ chồng, chị Ng. và Ngọc thường xảy ra mâu thuẫn, nhất là chuyện không có tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con riêng.

Trước đó 1 tuần, giữa hai vợ chồng cũng xảy ra xích mích nên Ngọc đập phá hết đồ đạc tại quán cắt tóc của chị Ng. khiến lực lượng chức năng phải can thiệp.

Ở địa phương, Đỗ Duy Ngọc làm nghề tự do, chưa có tiền án tiền sự. Đối với người dân, Ngọc cũng là người hiền lành, tuy nhiên nhiều lúc uống rượu lại không kiểm soát được hành vi của bản thân mình.

Về phía nạn nhân, do chị Ng. bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, mắt và tay nên vẫn đang được các bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên tiếp tục điều tra làm rõ .

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nguoi-vo-bi-chong-chem-trong-thuong-vi-khong-cho-con-tien-di-hoc-a253039.html