Điều tra vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước, bị trói 2 chân

Người phụ nữ 49 tuổi được phát hiện tử vong dưới mương nước sau nhà, 2 chân nạn nhân bị trói và dìm bởi 5 thanh tre đan xen nhau.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương điều tra vụ thi thể người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước.

Theo Tri thức trực tuyến, danh tính nạn nhân được xác định là Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), ngụ xã An Phú Tân. Thi thể người phụ nữ này được phát hiện vào sáng cùng ngày, tại mương nước sau nhà.

Theo đó, sau nhiều ngày không thấy bà Tuyết ra khỏi nhà, đồng thời thấy nhà đóng cửa nên hàng xóm sang tìm bà vào sáng 29/11. Khi mở cửa vào trong, người dân phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu nên hoảng hốt gọi nhau đi tìm bà Tuyết.

Sau đó, người dân phát hiện thi thể gia chủ nằm dưới mương nước sau nhà nên trình báo công an.

Hiện trường phát hiện thi thể bà Tuyết. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho biết, nạn nhân chết trong tình trạng 2 chân bị trói bằng dây nilong và dìm bởi 5 thanh tre dưới nước. Tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng.

Công an huyện Cầu Kè sau khi nhận tin báo nhanh chóng đến hiện trường và xác định đây là vụ án mạng nên phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-duoi-muong-nuoc-bi-troi-2-chan-261072.htm