Điều tra vụ người phụ nữ tạt xăng đốt chết 'chồng hờ' vì ghen tuông

Chỉ vì ghen tuông, một người phụ nữ ở TP.HCM đã dùng can xăng tạt vào 'chồng hờ' rồi châm lửa.

Theo tin tức từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 30/7, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự Cần Thị Xuân Dung (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi giết người.

Do ghen tuông, người phụ nữ đã tạt xăng phóng hỏa khiến "chồng hờ" tử vong. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 27/7, người dân sống gần căn nhà số 22/7A Huỳnh Đình Hai (phường 24, quận Bình Thạnh) nghe thấy tiếng cãi nhau giữa bà Dung và ông L.B.C. (47 tuổi).

Sau đó, ông C. tháo chạy ra khỏi nhà, toàn thân bốc lửa dữ dội.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, hàng xóm đã hỗ trợ dập lửa, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông C. đã tử vong.

Báo Công an TP.HCM thông tin thêm, Dung và ông C. đều từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Khi gặp nhau, cả hai nảy sinh tình cảm và “rổ rá cạp lại” cùng về chung sống tại nhà bà Dung.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Dung nghi ngờ "chồng hờ" có mối quan hệ khác bên ngoài nên cả hai thường nảy sinh mâu thuẫn.

Trưa ngày 27/7, bà Dung và ông C. lại tiếp tục nảy sinh cự cãi. Bất ngờ, bà Dung chạy vào phía trong nhà cầm bình xăng có sẵn tạt vào người ông C. rồi dùng bật lửa đốt.

Sau khi gây án, bà Dung đã đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-tat-xang-dot-chet-chong-ho-vi-ghen-a379916.html