Điều tra vụ người phụ nữ bị con nợ dùng súng hơi bắn tử vong

Mâu thuẫn về chuyện nợ nần, Giang cầm khẩu súng hơi bắn liên tiếp về phía nhóm người của chủ nợ và khiến người phụ nữ 35 tuổi tử vong.

Ngày 28/11, CQĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Giang (31 tuổi), ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo để điều tra về hành vi giết người.

Theo Tri thức trực tuyến, trước đó, vào ngày 11/11, Giang cãi nhau với vợ về việc nợ tiền của chị Phan Thị Kim Quyên (35 tuổi). Vợ của Giang than rằng chỉ trả được tiền lãi cho chủ nợ chứ không giảm được tiền gốc.

Nghe vậy, Giang cầm dao sang nhà chị Quyên nói chuyện; cho rằng trước đó có thỏa thuận với chủ nợ là không tính lãi và chỉ trả nợ gốc. Sau khi cự cãi, người này bỏ về nhà.

Giang tại cơ quan điều tra: Ảnh: C.A.

Chiều cùng ngày, chị Quyên cùng với Lê Tuấn Phong (30 tuổi) và Lê Minh Quân (28 tuổi), cùng ngụ tại Chợ Gạo cùng đến nhà Giang cự cãi với vợ của Giang.

Đang nằm ngủ thì nghe tiếng cãi cọ, người đàn ông 31 tuổi cầm khẩu súng hơi ra ngoài và bắn liên tiếp về phía nhóm người của chủ nợ.

Hậu quả khiến Quyên, Phong, Quân bị thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến ngày 15/11, chị Quyên đã tử vong - VietNamNet đưa tin.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-bi-con-no-dung-sung-hoi-ban-tu-vong-260900.htm