Điều tra vụ người phụ nữ bị bắn tử vong tại chợ

Yêu đơn phương chị Ngọc A. nhưng không được đáp lại, Khoa đã ra tay sát hại nạn nhân ngay tại chợ. Khi gây án, có thể đối tượng bị ngáo đá.

Theo tin trên báo Dân Việt, khoảng 8h30 ngày 14/11, chị Đinh Thị Ngọc A. (26 tuổi, quê Hà Nam), hiện trú phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) nggồi bán đậu ở chợ Bến Tắm.

Lúc này, chị A. bất ngờ bị đối tượng Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại phường Bến Tắm) tiến tới bắn liên tiếp 2, 3 phát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khoa rút dao tự sát nhưng bất thành.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Infonet.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xử lý vụ việc.

Trao đổi với Infonet, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch phường Bến Tắm, TX Chí Linh cho biết, Khoa đã lập gia đình và mới đi tù về, hiện đang bị theo dõi vì nghiện ma túy.

Cũng theo vị này, về mối quan hệ của đối tượng Khoa và nạn nhân, 2 người này không có quan hệ họ hàng. Khoa yêu đơn phương chị Ngọc A. nhưng không được đáp lại nên đã ra tay sát hại nạn nhân ngay tại chợ. Khi gây án, có thể đối tượng bị ngáo đá.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-bi-ban-tu-vong-tai-cho-259701.htm