Điều tra vụ người nhà bệnh nhi đánh gục hai bác sĩ

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ phản ánh của báo chí về thông tin 'Bố bệnh nhi đánh hai bác sĩ, cán bộ y tế chấn thương sọ não'.

Bác sĩ Nguyễn Đình Phi bị người nhà bệnh nhân đánh gây chấn thương sọ não

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi động viên; quan tâm công tác điều trị phục hồi sức khỏe và tâm lý cho bác sĩ của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ; Phối hợp với Cơ quan Công an địa phương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19-5-2017 của Bộ trưởng Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8/4, bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt (15 tháng tuổi) được người nhà đưa vào khám tại khoa Cấp cứu chống độc. Sau khi được điều dưỡng Lê Thị Ngọc Trâm báo cháu sốt cao 39,6 độ, BS Nguyễn Đình Phi, trưởng kíp trực cho y lệnh dùng thuốc hạ sốt và thăm khám cho bệnh nhi.

Ngay lúc đó, người xưng là bố bệnh nhi lao tới, dùng tay đánh thẳng vào mặt làm vỡ kính, bác sĩ Phi choáng váng, ngã xuống sàn nhà. Lúc đó, thực tập sinh Trần Nhật Giáp (sinh năm 1994, sinh viên năm 6, Trường Đại học Y khoa Vinh) đang đón tiếp bệnh nhân khác chạy lại can ngăn liền bị người này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu, gây rách vùng mi mắt phải, chảy nhiều máu, bầm tím vùng mắt phải và gục ngay tại chỗ.

Thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị thương ở đầu, rách vùng mắt và trái

Sau khi hành hung bác sĩ và sinh viên thực tập, đối tượng vừa bế con, vừa tiếp tục có hành vi chửi bới, lăng mạ đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện. Một tiếng sau, lực lượng công an và người nhà mới đưa được đối tượng về nhà.

BS Nguyễn Đình Phi xuất hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn với chẩn đoán chấn thương sọ não và đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh. Em Trần Nhật Giáp bị thương ở đầu, rách vùng mắt và trán, bầm tím phần mềm quanh mắt đã được chuyển lên khoa Mắt điều trị và tiến hành khâu vết thương mi mắt. Sau đó, em Trần Nhật Giáp xuất hiện tình trạng nôn, chóng mặt đã được chuyển sang khoa Ngoại thần kinh điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não, vết thương mi mắt phải.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã báo cáo sự việc lên Công an thành phố Hà Tĩnh đến lập biên bản, kịp thời xử lý đối tượng hành hung bác sĩ theo pháp luật.

Thời gian gần đây, liên tục các vụ việc bác sĩ, nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân hành hung, đánh trọng thương gây hoang mang trong dư luận, đặc biệt khiến các bác sĩ, nhân viên y tế hết sức lo lắng.

Mới đây nhất, khoảng 14h ngày 31/3, một bệnh nhân được chồng đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để thăm khám. Bệnh nhân có các biểu hiện nôn, chóng mặt, đau đầu, tay chân tê bì, mệt mỏi.. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành các bước để lên phác đồ điều trị, sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay.

Lúc này chồng của bệnh nhân tức tốc gọi các bác sĩ, điều dưỡng viên của ca trực và to tiếng lăng mạ, đánh bác sĩ Hoàng Thị Huế và điều dưỡng viên Hà Thị Hảo của khoa.

Trước đó, sáng 20/2 (mùng 5 Tết), một thanh niên 33 tuổi ngụ TP Lào Cai đưa vợ vào Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con. Sản phụ mang thai 40 tuần, có sẹo mổ cũ, được chỉ định mổ lấy thai. Khoảng 11h thai phụ được chuyển vào phòng mổ.

Trong quá trình bác sĩ phẫu thuật bắt em bé, người chồng đã trèo lên cửa sổ phòng mổ để quay phim, chụp ảnh. Một nữ hộ sinh nhìn thấy nhắc nhở bước xuống khỏi cửa sổ, người chồng phản ứng gay gắt, chửi bới và dọa đánh “Tao cho chúng mày chết”. Các y bác sĩ và cả người vợ lúc đó tỉnh do được gây tê tủy sống, đều nghĩ anh ta nói đùa. Ca mổ đẻ vẫn diễn ra bình thường.

Ca mổ kết thúc lúc gần 12h. Hai bác sĩ vừa ra phòng mổ thì bị chồng sản phụ và 10 kẻ khác dùng đèn pin hành hung, đập vào đầu. Bệnh viện gọi công an đến giải quyết vụ việc. Bảo vệ khi đến can ngăn cũng bị những kẻ quá khích đánh.

Hoàng Hải

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201804/dieu-tra-vu-nguoi-nha-benh-nhi-danh-guc-hai-bac-si-599668/