Điều tra vụ người đàn ông hiếp dâm con ruột ở Đồng Nai

Hay tin người thân tố cáo hành vi thú tính của mình, ông T. đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 6/12, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Lê Văn T. (SN 1976, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Nạn nhân là cháu N.L.Y.N (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai, con ruột của ông T.).

Khi gia đình gặng hỏi, cháu N. mới kể lại việc bị cha ruột hiếp dâm nhiều lần. Ảnh minh họa

Bước đầu tại cơ quan công an, ông T. đã khai nhận hành vi thú tính của mình đối với con gái. Theo đó, ông T. cùng con gái và một số người thân sinh sống ở xã Bình Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian từ năm 2012-2015, lợi dụng người thân đi ra ngoài, ông T. đã có hành vi hiếp dâm con gái nhiều lần. Mỗi lần thực hiện xong hành vi thú tính của mình, ông T. yêu cầu con gái không được kể lại với ai.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, người thân phát hiện cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi thì biết được sự việc. Quá bức xúc, gia đình đã dẫn em N. đến cơ quan công an đầu thú.

Hay tin người thân tố cáo mình, ông T. đã đến công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an huyện Long Thành đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-hiep-dam-con-ruot-o-dong-nai-a253985.html