Điều tra vụ người đàn ông bị đánh chết vì can ngăn người chồng vũ phu

Trong lúc can ngăn cặp vợ chồng 9x cự cãi trước cổng bệnh viện, người đàn ông đã bị chính người chồng đánh chấn thương sọ não dẫn tới tử vong.

Ngày 11/9, Công an quận 1 (TP.HCM) đã bắt Nguyễn Đại Trà (SN 1994, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân trong vụ việc là ông Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi).

Theo cơ quan chức năng, khoảng gần 18h ngày 20/8, Trà điều khiển xe máy đến gặp vợ là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1997) đang bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Từ Dũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) thì giữa hai vợ chồng xảy ra cãi nhau.

Thấy người đàn ông lạ bênh vực vợ mình, Nguyễn Thanh Trà đã đánh liên tiếp vào ông Hùng dẫn đến tử vong. Ảnh: TTXVN

Lúc này, ông Nguyễn Văn Hùng đi mang cơm cho người thân ở bệnh viện thì thấy Trà đang dùng tay đánh chị Duyên nên liền đến can ngăn.

Thấy người lạ xen vào chuyện riêng của mình, Trà quay sang đẩy ông Hùng ra xa rồi lao vào đánh liên tiếp vào mặt ông Hùng khiến nạn nhân ngã ngửa xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, cặp vợ chồng bỏ đi khỏi hiện trường, còn ông Hùng được Công an phường Phạm Ngũ Lão đến đưa đi bệnh viện cứu chữa.

Tuy nhiên, đến 15h ngày 10/9, sau nhiều ngày nằm điều trị, ông Hùng đã tử vong. Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Hùng chết là do chấn thương sọ não khi té ngã đập đầu vào vật cứng.

Qua điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất camera an ninh, cảnh sát đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thanh Trà. Đến chiều cùng ngày, các trinh sát quận 1 đã bắt giữ được nghi phạm khi Trà đang trốn tại huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Trà khai nhận hành vi gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Hùng.

Được biết, đối tượng Nguyễn Thanh Trà cũng đang bị Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Vĩnh Long truy nã về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-bi-danh-chet-vi-can-ngan-nguoi-chong-vu-phu-a243588.html