Điều tra vụ người đàn ông bị bắn chết khi đi đòi nợ

Đến nhà con nợ đòi tiền, giữa anh Nguyên và đối tượng Lê Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, đối tượng Anh dùng súng bắn anh Nguyên.

Đại úy Nguyễn Trường Thi, Phó trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra và truy bắt hung thủ gây ra vụ bắn nhau khiến 1 người tử vong.

Danh tính kẻ gây án là Lê Hoàng Anh (SN 1988), trú xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Thông tin về vụ việc, ông Lê Hồng Phong, Trưởng Công an xã Đức Lạc kể lại: "Khoảng 16h30 ngày 20/9, tôi đang làm việc tại trụ sở UBND xã thì nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông Lê Hồng Quân, ở thôn Yên Cường, xã Đức Lạc có xảy ra vụ bắn nhau. Ngay lập tức tôi báo cáo lên Công an huyện Đức Thọ và cho anh em vào cuộc xác minh".

Theo nguồn tin PV có được, danh tính nạn nhân là anh Trần Cao Nguyên (SN 1984), trú tại thôn 3, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ.

Anh H. một người bạn nạn nhân, cho biết, anh Nguyên có mối quan hệ bạn bè rộng rãi ngoài xã hội. Thời gian gần đây, anh này làm việc cho cửa hàng cầm đồ. Chiều nay, Nguyên đến nhà Lê Hoàng Anh ở địa chỉ trên để đòi nợ thì 2 bên xảy ra xô xát.

Thanh niên 30 tuổi sau đó bất ngờ dùng súng bắn vào ngực anh Nguyên khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc và truy bắt hung thủ.

Hồ Thắng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-bi-ban-chet-khi-di-doi-no-255331.htm