Điều tra vụ ném đá xe khách, lộ diện 10 thanh - thiếu niên chuyên quậy phá

Không chỉ ném đá vỡ cửa kính xe khách mà Lê Hồng H còn cùng với 9 thanh - thiếu niên khác thường xuyên sử dụng xe máy để bốc đầu, nẹt bô, lạng lách, đánh võng.

Khoảng 20h30 ngày 5-7, Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh nhận được tin báo trên đường Nguyễn Thị Bích Châu (đoạn qua TDP Quyền Hành, phường Kỳ Trinh) có nhóm thiếu niên dùng đá ném vỡ kính xe ô tô khách 38F-000.95, chạy tuyến Kỳ Anh - Hà Nội.

Nhóm thanh - thiếu niên bị Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh triệu tập

Nhóm thanh - thiếu niên bị Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh triệu tập

Quá trình điều tra, đến ngày 8-7, Công an thị xã Kỳ Anh xác định nhóm thiếu niên trên là Trần Minh T. (SN 2006), Trần Anh K. (SN 2007), Nguyễn Trần Đức T. (SN 2006), Trần Gia P. (SN 2007), Trần Văn P. (SN 2006), Trần Quốc T. (SN 2006), cùng ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh); Nguyễn Bảo D. (SN 2005), Hoàng Xuân Ch. (SN 2006) cùng ở phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh); Lê Hồng H. (SN 2006) ở xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh).

Tại cơ quan công an, nhóm trên khai nhận, Lê Hồng H. chính là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi dùng đá ném vỡ kính xe ô tô khách.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác nhận, đây cũng là nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy để bốc đầu, nẹt bô, lạng lách, đánh võng trên địa bàn thị xã Kỳ Anh thời gian qua.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đã tiến hành răn đe, giáo dục, lập hồ sơ quản lý và mời đại diện các gia đình lên để làm việc và giao trách nhiệm về việc quản lý con em mình tại gia đình.

Mạnh Việt

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dieu-tra-vu-nem-da-xe-khach-lo-dien-10-thanh-thieu-nien-chuyen-quay-pha-post510120.antd