Điều tra vụ nam thanh niên ghen tuông, đâm chết bạn trai của người yêu cũ

Mặc dù đã chia tay, nhưng thấy bạn gái ngồi uống nước với một thanh niên lạ mặt, Nhật nổi cơn ghen, đến đôi co và dùng dao đâm chết thanh niên này rồi bỏ chạy.

Ngày 16/10, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Nhật (SN 1996, trú tại thôn Vụ Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Phạm Văn Nhật.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 20h15 ngày 13/10, tại quán cafe Bin (có địa chỉ tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), anh Phạm Ngọc H. (SN 1995, trú tại xã Quang Trung, huyện Kinh Môn) ngồi uống nước cùng chị Nguyễn Thị Hằng (SN 2001, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn).

Tại đây, anh H. bị đối tượng Phạm Văn Nhật bất ngờ dùng dao gấp đâm vào phần lưng và sau gáy. Anh H. bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp cùng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Kinh Môn và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các biện pháp điều tra.

Kết quả ban đầu xác định: Khoảng 19h30 ngày 13/10, chị Nguyễn Thị Hằng đi uống nước tại quán cafe Bin cùng với 6 người bạn, trong đó có anh Phạm Ngọc H. và chị Trần Thị Thùy Trang (SN 2001, trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn).

Khi ngồi uống nước, chị Hằng và Trang live tream (phát video trực tiếp) trên facebook thì Phạm Văn Nhật vào Facebook nhìn thấy chị Hằng ngồi vui vẻ với số bạn trong quán. Nhật nổi cơn ghen tuông và cho rằng chị Hằng chia tay mình là vì yêu anh H.

Nhật đi xe máy đến gặp chị Hằng nói chuyện nhưng thấy bạn gái cũ lạnh nhạt nên đối tượng kéo tay chị Hằng ra ngoài cửa quán đòi nói chuyện riêng. Thấy vậy, anh Phạm Ngọc H. đã ra yêu cầu Nhật không làm phiền chị Hằng nữa. Hai bên cãi cọ dẫn đến đánh nhau. Nhật chạy ra xe máy lấy dao đâm thấu lưng anh H. rồi bỏ chạy.

Trên đường bỏ trốn, Nhật vứt con dao gây án xuống rìa đường Quốc lộ 17B thuộc địa phận xã Long Xuyên, huyện Kinh Môn. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn về tình cảm, chị Hằng trước đó là người yêu của Nhật và hai người đã chia tay.

Đến 7h15 ngày 14/10, đối tượng Nhật đã ra cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang được Công an huyện Kinh Môn cùng phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, lập hồ xử lý theo quy định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nam-thanh-nien-ghen-tuong-dam-chet-ban-trai-cua-nguoi-yeu-cu-a407532.html