Điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh tử vong

Một học sinh lớp 9 trường THCS Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội khi đi chơi qua địa bàn xã giáp ranh đã bị một nhóm thanh niên đánh dẫn đến tử vong.

Ông Khuất Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, tối 11/4 trong lúc đi qua địa bàn xã Đại Đồng, một nam sinh THCS của xã Bình Phú đã bị một nhóm thanh niên chặn đường, đánh hội đồng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Công an đang điều tra vụ nam sinh cấp 2 bị đánh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, em Phùng Anh T. (SN 2003, học sinh lớp 9 trường THCS Bình Phú, huyện Thạch Thất) đi chơi qua địa phận xã Đại Đồng bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác chặn đánh hội đồng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Theo lãnh đạo xã Đại Đồng, ngay sau khi nhận được thông báo vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, điều tra. Cơ quan công an đã xác định được nhóm thanh niên gây ra cái chết cho nạn nhân sinh sống tại huyện Thạch Thất. Các đối tượng này sau đó đã bị triệu tập lên trụ sở công an huyện làm việc.

Theo tìm hiểu của PV, xã Đại Đồng nằm giáp ranh với xã Bình Phú. Đại diện gia đình nạn nhân là ông Phùng Văn Xuyến thông tin, nam sinh tử vong có 3 anh chị em, T. là con thứ 2 trong nhà. Chị gái vẫn đang đi học còn em gái còn nhỏ. Gia đình cho biết, ở nhà T. rất ngoan và lễ phép.

Hiện, sự việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-nam-sinh-lop-9-bi-nhom-thanh-nien-la-mat-danh-tu-vong-a366337.html