Điều tra vụ nam sinh lớp 7 tử vong trong bể bơi của phường

Một nam học sinh lớp 7 không may bị đuối nước tại bể bơi do chính quyền phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) làm chủ đầu tư.

Ngày 19/10, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ nguyên nhân một nam sinh lớp 7 tử vong tại bể bơi ở địa bàn phường Thủy Dương.

 Bể bơi Thủy Dương thời điểm mới đầu tư xây dựng (Ảnh: CAND)

Bể bơi Thủy Dương thời điểm mới đầu tư xây dựng (Ảnh: CAND)

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 18/10, em Lê V. Tr. (SN 2007, trú ở đường Nguyễn Duy Ninh, thị xã Hương Thủy), đã mua vé vào bơi tại bể bơi của phường Thủy Dương. Trong lúc bơi, em Tr. không may bị đuối nước và tử vong ngay tại bể bơi này.

Được biết, đây là bể bơi vừa đưa vào hoạt động vài tháng lại đây, do UBND phường làm chủ đầu tư, sau đó cho một hộ kinh doanh thuê lại phục vụ người dân địa phương.

Điều đáng nói, tại thời điểm em Tr. bị đuối nước, bể bơi có nhiều người vào bơi và có nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại đây lại không phát hiện em Tr. gặp nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên người thân em Tr. và hỗ trợ bước đầu chi phí lo hậu sự.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/dieu-tra-vu-nam-sinh-lop-7-tu-vong-trong-be-boi-cua-phuong-317220.html