Điều tra vụ nam sinh lớp 10 bị học sinh lớp 9 đâm tử vong ngay trước ngày khai giảng

Trên đường đi học về xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam sinh lớp 10 bị một học sinh lớp 9 dùng vật nhọn đâm tử vong.

Nam sinh lớp 10 bị bạn học đâm tử vong. Ảnh minh họa

Nam sinh lớp 10 bị bạn học đâm tử vong. Ảnh minh họa

Theo báo Người Đưa Tin, trưa 5/9, đại diện UBND xã Khôi Kỳ (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 nam sinh khiến 1 người tử vong.

Thông tin cụ thể, vị lãnh đạo này cho biết, vào trưa 4/9, khi trên đường đi học về tới ngã ba đường dân sinh thuộc xóm Bãi Pháo, em Lương Minh T. (SN 2004, trú xóm Đồng Hoan, xã Kỳ Khôi, đang học lớp 10, trường THPT Đại Từ) và em Nguyễn Văn Q. (SN 2005, trú xóm Sơn Mè, xã Khôi Kỳ, đang học lớp 9, Trường THCS Khôi Kỳ) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Quá trình xô xát, Q. đã dùng vật nhọn đâm vào bụng T. khiến T. bị thương nặng, dù được đưa đi sơ cứu và cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, nhưng do vết thương quá nặng, em T. đã tử vong.

Hiện, em T. đã được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng, còn Q. đang bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một sự việc tương tự cũng xảy ra trước đó, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 15/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử sơ thẩm đối với Đặng Xuân Hùng (16 tuổi, trú xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) về tội Giết người.

Cáo trạng cho thấy, vào khoảng 21h ngày 27/12/2018, tại phòng số 18 khu nội trú của trường THPT Nam Trà My (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) giữa Hồ Văn Tuấn (học lớp 12, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) và Thái Viết Bảo (học lớp 11) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau về chuyện tiếng ồn giữa các phòng.

Thấy to tiếng, Hùng đang nhậu cùng bạn ở phòng số 14 chạy đến can ngăn thì bị Tuấn đấm vào mũi khiến máu chảy. Sau đó Hùng vào nhà vệ sinh để lau vết thương và nhặt một mảnh kính vỡ có chiều dài 20 cm.

Hùng nói Tuấn và Bảo không cãi vã nữa rồi đi ngủ. Tuy nhiên hai người vẫn tiếp tục gây sự.

Nam sinh 16 tuổi bực tức cầm mảnh kính đâm một nhát vào phần sườn trái của Tuấn làm nạn nhân gục tại chỗ. Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do mất máu nhiều.

Tại tòa, Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên Hùng 5 năm tù về tội Giết người.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-vu-nam-sinh-lop-10-bi-hoc-sinh-lop-9-dam-tu-vong-ngay-truoc-ngay-khai-giang-a291647.html