Điều tra vụ một thiếu nữ 17 tuổi bị tra tấn trong quán karaoke

Một thiếu nữ bị đánh đập, tra tấn nhiều lần do không chịu cho khách hát karaoke sàm sỡ.

Ngày 16.1, Công an H.Ea H’leo triệu tập Nguyễn Huy Thái (24 tuổi, trú TT.Ea Đrăng, H.Ea H’leo) để lấy lời khai, điều tra hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

Trước đó, ngày 15.1, gia đình em N.T.N.Q (17 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tố cáo đến Công an H.Ea H’leo việc Thái đánh đập dã man em Q.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.12.2018, Q. trốn gia đình để theo một người quen đến làm việc tại một quán karaoke do Thái quản lý trên địa bàn H.Ea H’leo. Tại đây, Q. bị Thái đánh đập nhiều lần do không chịu cho khách hát karaoke sàm sỡ.

Ngày 12.1, nghi Q. lấy cắp 4 chiếc điện thoại của những người ở cùng, Thái cùng một số người ấn đầu Q. vào thùng nước, dùng các vật cứng đâm, đánh trong nhiều giờ liền, gây thương tích nặng cho cô gái này.

Đến ngày 14.1, Q. tìm cách thoát ra ngoài, gọi điện cho người thân đến cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trung Chuyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-vu-mot-thieu-nu-17-tuoi-bi-tra-tan-trong-quan-karaoke-1044271.html