Điều tra vụ một người đàn ông chết cháy dưới hố đất ở Đắk Lắk

Thời điểm được phát hiện, thi thể của nạn nhân đã bị cháy toàn thân, công an vẫn chưa xác định được danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Thời điểm được phát hiện, thi thể của nạn nhân đã bị cháy toàn thân, công an vẫn chưa xác định được danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.

Chiều 1/11, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể bị cháy tại khu vực buôn Chàm, xã Cư Đ'răm, huyện Krông Bông. Hiện đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Điều tra vụ một người đàn ông chết cháy dưới hố đất ở Đắk Lắk. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Điều tra vụ một người đàn ông chết cháy dưới hố đất ở Đắk Lắk. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin từ Công an xã Cư Đrăm, thi thể được người dân phát hiện vào khoảng 11h cùng ngày. Nạn nhân là nam giới, bị cháy toàn thân.

Trên người nạn nhân vẫn còn một chiếc quần jean chưa bị cháy hết. Khu vực phát hiện thi thể là một hố sâu (do múc đất tạo thành) ở xa khu dân cư.

Kiểm tra hiện trường, cảnh sát thấy ngoài vết than từ quần áo nạn nhân, xung quanh không có các vật khác bị cháy.

Theo đại tá Bôn, hiện vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-mot-nguoi-dan-ong-chet-chay-duoi-ho-dat-o-dak-lak-a249791.html