Điều tra vụ một ngư dân nghi bị đánh chết trên biển

Thi thể một ngư dân tại Hà Tĩnh được phát hiện để trong thuyền thúng ở bờ biển. Công an sở tại đang triệu tập người liên quan đến làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 31/5, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã triệu tập làm việc với một số người liên quan để làm rõ nguyên nhân nghi vấn một ngư dân trên địa bàn bị đánh chết khi đánh cá trên biển.

Nạn nhân là ông T.V.T. (54 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên).

 Thi thể nạn nhân được bỏ vào thuyền thúng, kéo vào bờ biển. Ảnh: Y.H.

Thi thể nạn nhân được bỏ vào thuyền thúng, kéo vào bờ biển. Ảnh: Y.H.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 13h ngày 30/5, ông T. đưa thuyền ra khơi để đánh bắt cá trên vùng biển của địa phương.

Khi ra đến vùng đánh bắt, ông T. và một số người trên thuyền hành nghề giã cào của ngư dân ở xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên) xảy ra xích mích.

Thuyền đánh cá của ông T. sau đó bị thuyền giã cào đâm chìm khiến ông này rơi xuống biển. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được để vào thuyền thúng, kéo vào bờ thuộc xã Yên Hòa.

Theo người dân nạn nhân, qua kiểm tra các vết thương trên thi thể ông T., họ nghi ngờ sau khi bị rơi xuống biển, ông T. đã bị người khác dùng vật cứng đánh mạnh vào đầu và nhiều bộ phận khác.

“Sau sự việc, một ngư dân ở xã Cẩm Lộc đã đến cơ quan công an trình diện. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của ngư dân cơ quan điều tra đang làm rõ”, ông Trần Đình Cúc, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, thông tin.

Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (chấm đỏ), nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dieu-tra-vu-mot-ngu-dan-nghi-bi-danh-chet-tren-bien-post1322151.html