Điều tra vụ hủy hoại tài sản công dân

Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ ba đối tượng phục vụ điều tra rõ hành vi hủy hoại tài sản công dân.

Công an thụ lý hiện trường cây keo bị chặt phá.

Công an thụ lý hiện trường cây keo bị chặt phá.

Ngày 16-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ ba đối tượng phục vụ điều tra rõ hành vi hủy hoại tài sản công dân.

Trước đó, ngày 13-7, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được trình báo của ông Lê Quang Ca ở Đường Thôn, xã Thiệu Long về việc hơn 700 cây keo hai năm tuổi của gia đình ông bị kẻ xấu chặt phá.

Sau ba ngày tập trung xác minh, điều tra, Công an huyện Thiệu Hóa bắt giữ Lê Văn Bảy (SN 1977), Lê Ngọc Mười và Lê Hữu Hùng (SN 1979), đều ở Đường Thôn, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa là những thủ phạm đã gây ra vụ hủy hoại tài sản nêu trên.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, xuất phát từ việc chăn thả bò ở khu vực vườn keo gia đình ông Lê Quang Ca thì bị người trông coi vườn keo đuổi, đe dọa nên các đối tượng đã rủ nhau mang dao chặt phá hơn 700 cây keo của gia đình ông Ca.

Công an huyện Thiệu Hóa tạm giữ hình sự ba đối tượng.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/dieu-tra-vu-huy-hoai-tai-san-cong-dan-608872/