Điều tra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên

Khoảng đầu năm 2020, giữa Duy và Huy có xảy ra mâu thuẫn, sau đó Duy đã kể việc này cho Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) là bạn của Duy.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT, CA huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 19 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tại dốc đê (đường tỉnh lộ 378) thuộc Bến đò, thôn Phương Trù, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu đã xảy ra vụ xô xát, hỗn chiến giữa 2 nhóm gồm hơn 30 đối tượng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Huy Duy (SN 1998, trú tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu) và Vũ Quang Huy (SN 2001, trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu).

Theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng đầu năm 2020, giữa Duy và Huy có xảy ra mâu thuẫn, sau đó Duy đã kể việc này cho Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu) là bạn của Duy.

Cuối tháng 7-2020, trên đường đi chơi đến địa phận xã Đông Kết, huyện Khoái Châu thì Đạt gặp Huy nên đã đuổi theo định đánh, thấy vậy Huy bỏ chạy.

 CA huyện Khoái Châu làm việc với các đối tượng

CA huyện Khoái Châu làm việc với các đối tượng

Về nhà, Huy đã gọi điện chửi, đe dọa và hẹn Đạt ra khu vực dốc đê gần UBND xã Tứ Dân để đánh nhau. Đạt đồng ý và nhắn Duy rủ thêm người, chuẩn bị hung khí để đánh nhau với nhóm của Huy.

Đúng hẹn, các đối tượng trên đã tụ tập đi xe máy và mang theo dao phóng lợn, chai xăng, vỏ chai bia hò hét, đuổi, ném nhau, gây mất trật tự công cộng tại khu vực UBND xã Tứ Dân và khu vực dốc đê bến đò Phương Trù, xã Tứ Dân thuộc huyện Khoái Châu. Vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dieu-tra-vu-hon-chien-giua-2-nhom-thanh-nien-204754.html