Điều tra vụ học sinh lớp 11 bị nhóm côn đồ đuổi chém đứt gân tay

Lực lượng Công an huyện Đức Hòa đang tiến hành điều tra, xác minh vụ một học sinh bị nhóm côn đồ truy đuổi chém đứt 3 gân bàn tay phải cùng nhiều vết thương trên cơ thể.

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông

Ngày 17/6, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Long An, cho biết đã nhận được báo cáo của Ban giám hiệu trường THPT Võ Văn Tần (huyện Đức Hòa, Long An) về vụ học sinh lớp 11 của trường bị chém.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 12/6, trên đường đi học về nhà ở xã Hựu Thạnh, em Lê Tr. (học sinh lớp 11 trường THPT Võ Văn Tần) bị hơn 10 thanh niên cầm hung khí chặn lại.

Tại đây, Tr. bỏ xe lao qua bên đường trốn chạy thì bị nhóm này đuổi theo chém đứt 3 gân bàn tay phải cùng nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhóm thanh niên bỏ đi sau khi được người dân can ngăn, Tr. được đưa đi bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu. Sau đó, em Triết được xuất viện về nhà và đi học trở lại vào ngày 16/6

Ông Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Tần cho biết, đối tượng “gây án” là số thanh niên bên ngoài, còn mâu thuẫn thế nào với em Triết phải chờ Công an xã điều tra mới rõ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Hòa Hạ điều tra, xác minh làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-hoc-sinh-lop-11-bi-nhom-con-do-duoi-chem-dut-gan-tay-a327523.html