Điều tra vụ hỏa hoạn tại khu vực cửa khẩu Đen Sa Vẳn

Chiều 3-12, sau khi vụ hỏa hoạn tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Đen Sa Vẳn (tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào) được dập tắt hoàn toàn, cơ quan chức năng đã tổ chức điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Tại hiện trường, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã thu được rất nhiều xác pháo hoa và pháo nổ trên xe chở hàng gây ra vụ cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: CTV

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Đen Sa Vẳn, cách cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khoảng 300 mét đã xảy ra vụ cháy lớn.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an phòng cháy chữa cháy tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã điều động cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy chuyên dụng sang hỗ trợ bạn dập lửa.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn diễn ra trong thời điểm gió lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Phải đến trưa cùng ngày, các lực lượng mới khống chế được đám cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết (2 nam công dân Lào, 1 nữ công dân Việt Nam). 6 người bị thương (4 công dân Việt Nam và 2 công dân Lào) hiện đang được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn cũng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Số pháo được giấu trên xe là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Sau khi vụ cháy được dập tắt, lực lượng chức năng của Lào đã tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã tìm thấy rất nhiều xác pháo hoa và pháo nổ trên xe tải mang biển kiểm soát Lào chở thạch cao đến cửa khẩu Quốc tế Đen Sa Vẳn làm thủ tục thông quan; đồng thời khẳng định số pháo được giấu trên xe là nguyên nhân chính gây ra vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dieu-tra-vu-hoa-hoan-tai-khu-vuc-cua-khau-den-sa-van-post435571.html