Điều tra vụ hàng nghìn cây cà phê bị kẻ gian chặt đứt gốc

Gần 2 nghìn cây cà phê do người dân làng O Ngó trồng chung bị kẻ gian chặt hạ chỉ sau một đêm.

Người dân làng O Ngó sót của khi hàng nghìn cây cà phê chuẩn bị cho thu hoạch bị chặt đứt gốc

Người dân làng O Ngó sót của khi hàng nghìn cây cà phê chuẩn bị cho thu hoạch bị chặt đứt gốc

Ngày 8/5, UBND xã Ia Băng (huyện Đắk Đoa, Gia Lai) đã báo ngành chức năng để điều tra, xử lý vụ việc gần 2 nghìn cây cà phê của người dân bị kẻ gian chặt hạ.

Theo đó, ngày 6/5, người dân tá hỏa phát hiện gần 2 nghìn cây cà phê được người dân làng O Ngó (xã Ia Băng) trồng chung bị kẻ gian chặt hạ chỉ sau một đêm. Tại hiện trường, la liệt cây cà phê đã trồng được 3 năm bị chặt đứt gốc, nhiều cây đang cho quả.

Theo lý giải của ông Pyơng (Trưởng thôn làng O Ngó), trước đây diện tích đất tranh chấp trên thuộc sở hữu của dân làng O Ngó, đến năm 1984, một công ty cao su đến làng vận động người dân góp đất, doanh nghiệp góp vật tư, kỹ thuật để trồng cao su. Đổi lại, người dân sẽ được nhận làm công nhân (của công ty). Tuy nhiên doanh nghiệp lại sang nhượng diện tích cao su cho một cá nhân. Hiện có khoảng 10 ha, người dân làng O Ngó và cá nhân này đang tranh chấp.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-hang-nghin-cay-ca-phe-bi-ke-gian-chat-dut-goc-1654854.tpo