Điều tra vụ hai vợ chồng chết bất thường sau đám cưới 30 ngày

Cơ quan công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên đang điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng.

Báo Công lý đưa tin, khoảng 12h05 ngày 20/9, gia đình ông Cáp Trọng T. (SN 1950) trú tại tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương phát hiện hai vợ chồng con trai là anh Cáp Trọng Th. (SN 1984) và chị Dương Thị T. (SN 1986) tử vong tại phòng ngủ.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã báo cho chính quyền và Công an địa phương.

Tại hiện trường có một sợi dây vải, 3 vỏ chai thuốc trừ cỏ, một số vật chứng liên quan khác và một lá thư tuyệt mệnh - báo Thái Nguyên online thông tin.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Người đưa tin, đại diện Công an xã Xuân Phương cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Phú Bình.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện nạn nhân T. có nhiều vết bầm tím ở cổ. Nhận định ban đầu, anh Th. đã giết vợ, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Cũng trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, Chủ tịch xã, ông Hoàng Xuân Phương cho biết Th. từng đi tù thụ án về tội ma túy. Vợ anh này làm công nhân trong khu công nghiệp.

Giữa năm 2017, Th. mãn hạn trở về địa phương. Khoảng một tháng trước, anh ta tổ chức đám cưới với chị T. Họ sống cùng người thân trong căn nhà xảy ra vụ việc.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-hai-vo-chong-chet-bat-thuong-tai-nha-a202742.html