Điều tra vụ dùng mã tấu chém chết người nghi do mâu thuẫn tình cảm ở Bình Phước

Xuất phát từ mối tình tay ba, nam thanh niên Nguyễn Tuấn Trung thủ sẵn mã tấu chém tình địch tử vong tại chỗ.Vũ Đậu

Theo tin từ Công lý, tối 5/5, cơ quan Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp cơ quan Công an huyện Chơn Thành để hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn tỉnh.

Nạn nhân của vụ việc được xác định là anh Nguyễn Trần Hoàng (SN 1981, trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành).

Theo thông tin ban đầu, anh Hoàng và Nguyễn Tuấn Trung (SN 1986, trú ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành) đều có quan hệ tình cảm với chị Mã Thị H. (SN 1991, hường trú tại ấp Tân Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh).

Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công lý

Đối tượng Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công lý

Chiều ngày 5/5, anh Hoàng ngồi nhậu cùng anh Trần Văn Giàu (SN 1990) và một nhóm bạn nữa tại khu phố 3, thị trấn Nhơn Thành, gần nơi chị H. thuê trọ. Đến khoảng 16h, anh Hoàng lấy xe máy ra về thì bất ngờ bị Nguyễn Tuấn Trung cầm mã tấu lao vào chém nhiều nhát vào người.

Hoảng sợ, anh Hoàng vứt xe bỏ chạy nhưng chạy được khoảng 50 mét thì gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Tuấn Trung nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 17h, Công an đã bắt được đối tượng Trung khi người này đang lẩn trốn tại nhà.

Nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định do mâu thuẫn tình ái. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, ngày 6/3 vừa qua, Công an tỉnh Nam Định cũng đã tạm giữ Phạm Trọng Thái (17 tuổi, ở xã Lộc An, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 3/3, Nguyễn Hữu Tùng (20 tuổi, ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) chở Trần Văn Tiến (20 tuổi, ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đến ngõ 360 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Khi Tùng đang đứng đợi ở ngoài còn Tiến đi vào trong ngõ thì bị một người dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Sau hơn một giờ điều tra vụ việc, cơ quan công an làm rõ và bắt được nghi phạm là Phạm Trọng Thái.

Tại cơ quan công an, Thái khai nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dieu-tra-vu-dung-ma-tau-chem-chet-nguoi-nghi-do-mau-thuan-tinh-cam-o-binh-phuoc-a273967.html