Điều tra vụ dùng gậy đánh chết bạn nhậu vì mâu thuẫn

Trong quá trình 'chén chú, chén anh', giữa nạn nhân và Khánh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Hung thủ đã dùng một cây gậy tầm vông thương dùng làm cán cuốc tấn công bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10/7, Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Khánh (SN 1975, ngụ ấp Xóm Thừ, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để điều tra xử lý hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8/7, Công an xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng nhận được tin trình báo từ người dân về việc có 1 vụ án mạng xảy ra tại công trình nhà nuôi yến của anh Nguyễn Thành T. (38 tuổi, ngụ ấp An Thới, xã An Tịnh) nên tức tốc đến hiện trường.

Qua công tác lấy lời khai ban đầu cho thấy, có 5 công nhân làm hồ, gồm Khánh và các ông Trương Văn Th. (59 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Đức Ch. (51 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Văn T. (61 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) và Đinh Văn Q. (34 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng nhau tổ chức nhậu.

Nạn nhân bị đánh chết vì mâu thuẫn với bạn nhậu.

Nạn nhân bị đánh chết vì mâu thuẫn với bạn nhậu.

Sau khi “chén chú, chén anh”, những người trong nhóm đã ngà ngà say thì giữa Khánh và ông Th. xảy ra mâu thuẫn. Cả 2 lời qua tiếng lại thì ông Th. cầm dao còn Khánh lấy khúc cây tầm vông dùng làm cán xẻng đánh vào vùng đầu ông Th. gây thương tích.

Thấy ông Th. bị thương nặng, Khánh cùng mọi người đưa ông đến Trung tâm Y tế Trảng Bàng cấp cứu, nhưng ông Th. đã tử vong tại đây.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-dung-gay-danh-chet-ban-nhau-vi-mau-thuan-a441270.html