Điều tra vụ đổ chất thải xuống sông Hồng

Chiều 16-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng làm rõ, xử lý vụ việc tàu cỡ lớn đổ chất thải xuống sông Hồng.

Theo báo chí phản ánh, chiều 14-11, tàu mang số hiệu P.T0677 vận chuyển hàng trăm tấn chất thải từ khu vực gần cảng Hà Nội ra sát cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai) đổ xuống lòng sông Hồng. Sau đó, một Tổ công tác gồm ba người, mang sắc phục cảnh sát đường thủy (thuộc đội thanh kiểm số 3 - Công an TP Hà Nội) sử dụng ca-nô chuyên dụng di chuyển áp sát chiếc tàu đang có hoạt động xả thải trái phép. Trong khoảng thời gian lực lượng này tiếp cận chiếc tàu, việc xả thải vẫn diễn ra bình thường. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Điều tra, xử lý chủ tàu mang số hiệu P.T0677 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Tạm giữ sáu ô-tô hạng sang dùng giấy tờ giả

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ sáu ô-tô nhãn hiệu Lexus, Camry sử dụng giấy tờ giả và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong sáu ô-tô này, có hai chiếc Lexus biển kiểm soát 51A-523.79 và 51A-684.99 do ông Trần Ngọc Ẩn (SN 1977, HKTT tại Bình Dương) làm chủ, đều sử dụng giấy tờ giả, biển kiểm soát giả.

CSGT trả lại xe máy “vô chủ” cho người dân

Sáng 16-11, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã làm thủ tục bàn giao xe máy nhãn hiệu Honda SH, cho người dân. Trước đó, đêm 15-11, Tổ công tác Đội CSGT số 3, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thái Hà - Tây Sơn (quận Đống Đa) phát hiện xe Honda SH mang BS 29C1-074.63 để dưới đường nhưng không có chủ xe. Qua xác minh, CSGT xác định chủ xe là chị Trịnh Thị Kim Hiền (SN 1969, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chị Hiền cho biết, do bị tụt huyết áp đột ngột nên chị để lại xe máy ở đường rồi đi ta-xi đến bệnh viện.

Phá ổ nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ

Ngày 16-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt giữ thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp là Nguyễn Đức Duy, 18 tuổi, và Nguyễn Quang Phi, 17 tuổi, cùng trú tại tỉnh Tuyên Quang. Thủ đoạn của hai đối tượng là gây án vào ban đêm, nhằm vào các phụ nữ để cướp tài sản, thường dùng dao nhọn tấn công bị hại, gây thương tích nặng.

Một công nhân bị bê-tông đè chết khi dỡ nhà

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Đức, 25 tuổi, ngụ phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi anh Đức đang cùng một nhóm công nhân phá dỡ sàn nhà tầng 2, thì sàn đổ ập xuống, anh Đức rơi theo và đã bị khối bê-tông đè chết.

Sự việc xảy ra khoảng 9 giờ sáng 16-11, trong lúc nhóm công nhân này đang phá dỡ ngôi nhà được xây từ trước năm 1974 đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng, để xây mới trường mầm non, cũng là nơi sinh hoạt nhân dân khu vực 4, phường Lê Lợi.

Sau vụ tai nạn, UBND thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo nhà thầu thi công đến bệnh viện phối hợp gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Bắt tạm giam một giám đốc Công ty TNHH trốn thuế

Ngày 16-11, Công an Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Quảng, SN 1970, ở Cung Kiệm, Nhân Hòa, Quế Võ (nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trọng Nghĩa) về hành vi trốn thuế. Bước đầu xác định, Công ty nêu trên trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn bốn tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/31291202-dieu-tra-vu-do-chat-thai-xuong-song-hong.html