Điều tra vụ cụ bà bị tố đổ thuốc diệt cỏ vào giếng nước hàng xóm

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của gia đình, chị Nguyễn Thị Vân phát hiện cụ bà hàng xóm đã mang theo một chiếc chai lạ đi vào khu vực giếng nước của gia đình.

Ngày 20/5, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An hiện đang phối hợp với Công an xã Nam Xuân điều tra vụ việc gia đình chị Nguyễn Thị Vân (26 tuổi), trú tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn trình báo bị hàng xóm dùng thuốc diệt cỏ để đầu độc.

Camera ghi lại cảnh hàng xóm cầm thuốc đi vào giếng của gia đình.

Camera ghi lại cảnh hàng xóm cầm thuốc đi vào giếng của gia đình.

Theo đó, ngày 15/5, chị Vân qua theo dõi camera an ninh trong sân nhà phát hiện bà T. hàng xóm lẻn vào khuôn viên nhà chị, mang theo một chai nước trên tay. Thấy có biểu hiện lạ, gia đình chị đã trình báo với chính quyền địa phương để làm rõ sự việc.

Ngay sau đó, 5 người trong gia đình chị gồm bố mẹ chồng, chị Vân cùng hai con gái nhỏ đã phải ra bệnh viện Bạch Mai, TP.Hà Nội để kiểm tra sức khỏe.

Theo chị Vân, giữa năm 2018, chị có mất một khoản tiền. Do nghi ngờ bà T. lấy trộm nên giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn và chính quyền xã phải xuống hòa giải. Sau lần đó, gia đình chị Vân gặp phải những chuyện khác thường như gà chết hàng loạt, bò chết bất thường nên đã lắp camera an ninh để theo dõi.

Chiếc giếng của gia đình.

Khi dùng đèn pin soi xuống giếng gia đình phát hiện màu nước chuyển sang xanh bất thường. Vì vậy, nhiều ngày qua, gia đình chị Vân phải thay nhau đi xin nước về dùng vì không dám dùng nước từ giếng nhà. “Cũng may là chúng tôi phát hiện kịp thời. Mấy hôm nay, chúng tôi không dám dùng nước giếng nhà nữa mà mang can đi xin nước của hàng xóm về dùng”, chị Vân nói.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước gia đình chị Vân, đồng thời lấy lời khai của bà T.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-cu-ba-bi-to-do-thuoc-diet-co-vao-gieng-nuoc-hang-xom-a434645.html