Điều tra vụ con gái bị mẹ ruột bạo hành

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 1-2021, anh N.S.T, bác của cháu B (ở quận Hà Đông) đã đón cháu về và trình báo Công an phường Hà Cầu về vụ việc ngược đãi, xâm hại trẻ em nghiêm trọng kể trên. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tích cực vào cuộc làm rõ.

Ngày 19-2, Cơ quan CSĐT, CA quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, xác minh vụ bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành gây thương tích nặng và bị “người tình” của mẹ xâm hại.

Trước đó, Công an quận Hà Đông nhận được thông tin về việc cháu B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) thường xuyên bị mẹ đẻ (là H.T.T.H, 34 tuổi) bạo hành và “người tình” của mẹ (là T, 31 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần.

Thương tích trên cơ thể cháu B

Thương tích trên cơ thể cháu B

Ngay sau khi nhận được thông tin sư việc, Công an quận Hà Đông, CA phường Hà Cầu đã tổ chức lực lượng, phối hợp với Viện KSND quận xác minh, điều tra.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 1-2021, anh N.S.T, bác của cháu B (ở quận Hà Đông) đã đón cháu về và trình báo Công an phường Hà Cầu về vụ việc ngược đãi, xâm hại trẻ em nghiêm trọng kể trên. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tích cực vào cuộc làm rõ.

Được biết, cháu B là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em cùng mẹ khác cha. Tuy có 5 anh chị em nhưng chỉ có B. và 2 em trai ở cùng với mẹ. Mẹ của B. làm nghề tự do, thường có biểu hiện không bình thường, nghi sử dụng ma túy. Theo lời B, nhiều năm qua, cháu thường phải hứng chịu những trận đòn dã man do mẹ ruột đánh bằng ống nước, móc phơi quần áo bện thành sợi…

Mỗi lần như vậy, B khóc lóc, van xin nhưng người mẹ đó không dừng tay. Thương tích trên người B chằng chịt, tím tái và tự khỏi, không được chữa trị gì.

Không những vậy, đầu năm 2020, mẹ B quan hệ tình cảm với người đàn ông tên T. Nhiều lần đến nhà mà không có mẹ B ở nhà, người đàn ông này đã ép B làm “chuyện người lớn” và dọa không được nói với ai.

Gần đây, khi mẹ B phát hiện việc này đã dùng băng dính trói tay, chân, bắt cháu nằm sấp lên giường rồi lấy dây điện đánh. Vụ việc sau đó đã được phát hiện và trình báo CA.

Lực lượng chức năng- CA quận Hà Đông đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dieu-tra-vu-con-gai-bi-me-ruot-bao-hanh-228572.html