Điều tra vụ chồng cứa cổ vợ rồi dùng dao tự vẫn ở Hà Tĩnh

Sau khi sát hại vợ bất thành, người chồng đã dùng dao mổ bụng tự tử. Sự việc xảy ra sáng nay (17/5) tại số nhà 08, ngõ 230, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Theo đó, khoảng 8h ngày 17/5, người dân tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh nghe tiếng hét thất thần từ ngôi nhà số 08. Chạy vào nhà thì mọi người bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị M. (SN 1993) đang cố vùng chạy vì bị chồng là Lê Đăng T. (SN 1982) cầm dao chém vào vùng bụng.

Chị M. sau đó chạy thoát được ra ngoài, còn anh T. tự mổ bụng mình tự sát.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Ngay sau đó, chị M. và chồng được người dân đưa vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, người chồng đã tử vong trước đó.

Theo thông tin từ bệnh viện, chị M. nhập viện trong tình trạng có vết đâm sâu xuyên phổi, cổ bị cứa. Hiện, nạn nhân đang được tiến hành mổ cấp cứu.

Được biết, T. công tác ở Điện lực TP Hà Tĩnh còn chị M. là nhân viên ngân hàng. Hàng xóm cho hay, thời gian gần đây, giữa 2 vợ chồng anh T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Anh T. và chị M. mới kết hôn được hơn 3 năm nay, hai vợ chồng chưa có con. Nguyên nhân có thể do bắt nguồn từ mâu thuẫn chuyện gia đình. Anh T. đã cứa cổ vợ rồi mổ bụng mình tự tử.

Hiện, lực lượng công an phường Hà Huy Tập và TP Hà Tĩnh đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường để tiến hành khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Hồ Thắng - Thúy Nga

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-chong-cua-co-vo-roi-dung-dao-tu-van-o-ha-tinh-273658.htm