Điều tra vụ chồng bị tử vong, vợ bị bỏng nặng

Sáng 15.5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin của người dân để điều tra vụ việc chồng tử vong, vợ nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng.

Công an đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Công an đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Đại diện UBND phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác nhận vụ việc trên và cho biết công an đang điều tra xử lý vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ việc chết người xảy tại một căn nhà mới xây xong ở hẻm 138 đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là ông T.V.H, người vợ bị bỏng nặng đang cấp cứu là N.T.D (43 tuổi, ngụ Bình Dương).

Vào sáng cùng ngày, người thân đến căn nhà trên thăm vợ chồng ông H thì thấy đôi vợ chồng bị cháy sém trên người, nằm bất động.

Đến kiểm tra phát hiện ông H bị bỏng đã tử vong còn người vợ bị thương nặng.

Người dân sau đó đã hô hoán đưa bà D đi cấp cứu và báo lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ việc.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/dieu-tra-vu-chong-bi-tu-vong-vo-bi-bong-nang-733454.ldo