Điều tra vụ cháy tại cơ sở sản xuất Linh Thiên Thanh

Cơ quan điều tra Công an TP Cao Lãnh đã chuyển hồ sơ vụ cháy tại cơ sở sản xuất Linh Thiên Thanh lên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra theo thẩm quyền. Theo đó, sơ bộ, thiệt hại của vụ hỏa hoạn gây ra là gần 5,5 tỷ đồng.

Khoảng 11h20' ngày 15/10/2019 xảy ra vụ cháy tại cơ sở sản xuất Linh Thiên Thanh thuộc số 414, đường Mai Văn Khải, ấp 2, xã Mỹ Tân.

Nhận được tin báo Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cao Lãnh và đại diện VKSND cùng cấp đã thành lập đoàn tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nhiều tài sản bị hư hỏng nặng sau cháy

Nhiều tài sản bị hư hỏng nặng sau cháy

Qua xác minh ban đầu xác định: Khoảng 11h20' ngày 15/10/2019, anh Lê Quốc Chơn, sinh năm 1987, ngụ tổ 3, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, là công nhân của cơ sở sản xuất Linh Thiên Thanh đang vận hành máy sản xuất cồn thạch thì phát hiện bộ phận cảm biến (gắn ngoài thùng chứa cồn để ngắt khi đã cung cấp đủ lượng cồn vào thùng) bị bốc cháy.

Anh Chơn dùng tay dập lửa nhưng không được, lúc này có chị Trần Ngọc Linh, sinh năm 1976, là chủ cở sở, đứng gần đó cũng phát hiện và cùng anh Chơn dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành nên báo lực lượng Công an đến tham gia chữa cháy, đám cháy được dập tắt lúc 13h40' cùng ngày.

Nhiều vật dụng bị cháy

Thiệt hại sơ bộ ban đầu: Tiền Việt Nam và USD: 1 tỉ đồng; Hàng hóa thành phẩm khoảng 800 triệu đồng; Nguyên vật liệu 830 triệu đồng; Phụ liệu sản xuất khoảng 800 triệu đồng; Máy thiết bị khoảng 1,2 tỉ đồng.... Tổng cộng tài sản thiệt hại khoảng 5,36 tỉ đồng.

Quang cảnh tan hoang, cháy rụi của cơ sở Linh Thiên Thanh

Cơ sở sản xuất Linh Thiên Thanh chuyên sản xuất cồn thạch, cồn khô, bách hóa tổng hợp, diện tích chiều ngang 14 mét, chiều dài 33 mét. Cơ sở được xây dựng bằng khung sắt, mái tôn.

Hoa Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-vu-chay-tai-co-so-san-xuat-linh-thien-thanh-77237.html