Điều tra vụ cháy khiến 2 người tử vong ở TP.HCM

Bốn nạn nhân gồm 3 người lớn và 1 trẻ em bị mắc kẹt bên trong căn nhà bốc cháy ở quận 3 được lực lượng chức năng cứu đưa ra ngoài. Dù được đưa đi bệnh viện nhưng 2 nạn nhân đã tử vong.

Sáng 31/5, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ cháy nhà ở khu vực khiến 2 người tử vong.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là N.H.V. (73 tuổi) và N.V.Đ.N. (32 tuổi). Riêng 2 người còn lại là T.K.C. (34 tuổi) và cháu N.V.T.T. (4 tuổi) đang được điều trị tại bệnh viện. Vụ cháy còn khiến cho nhiều tài sản như xe máy, nhạc cụ và vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Trước đó, khoảng 3h cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà số 16A đường này nên hô hoán.

Một số người dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên cả căn nhà khiến cho nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin, Công an quận 3 cùng các đơn vị có mặt tiến hành chữa cháy. Do cửa cuốn khóa kín và ngọn lừa bùng cháy dữ dội bên trong nên lực lượng đã phải dùng máy cắt.

Sau khi cắt cửa cuốn, các cán đã xông vào bên trong để tìm kiếm người mắc kẹt. Lực lượng phát hiện trong phòng ngủ lầu 1 có 4 người gồm 3 người lớn và 1 trẻ em nên đưa ra ngoài, sơ cứu và chuyển bệnh viện cấp cứu. Trong số 4 nạn nhân được đưa đi cấp cứu thì có V. và N. đã tử vong.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Theo Hải Đăng/Doanh nghiệp & Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dieu-tra-vu-chay-khien-2-nguoi-tu-vong-o-tp-hcm/20210531103002041