Điều tra vụ cháu bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

Ngày 4-4, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang điều tra, xác minh vụ việc một cháu bé 7 tuổi bị đàn chó nhà nuôi tấn công dẫn đến tử vong trên địa bàn.

Khoảng 18h30’, ngày 3-4, cháu Nguyễn Đắc H. (SN 2012, trú tại thôn Đồng Lý, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) đang chơi tại khu đất giãn dân (sân vận động huyện Kim Động cũ) thuộc thôn Đồng Lý bất ngờ bị đàn chó khoảng 6 con nhà bà Lê Thị An, (SN 1968) tấn công.

Cháu H. được người dân phát hiện, can thiệp và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, đến do vết thương quá nặng, đến 23h cùng ngày, cháu H. đã tử vong.

Vết máu còn vương vãi tại hiện trường vụ việc .

Vết máu còn vương vãi tại hiện trường vụ việc .

Công an huyện Kim Động phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động và đơn vị chức năng Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Được biết, gia đình cháu H. quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Bố mẹ cháu đến huyện Kim Động để làm việc và thuê nhà bà An để sinh sống. Cháu H. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em.

L.C.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chinh-thuc-dieu-tra-vu-chau-be-7-tuoi-bi-cho-can-tu-vong-539508/