Điều tra vụ cháu bé 10 tuổi bị sát hại dã man ở Đồng Nai

Vi Thái Thiện chở cháu K. vào một trại chăn nuôi bỏ hoang ở ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) rồi ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu Infonet đăng tải, chiều 12/2, Vi Thái Thiện, ngụ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) chạy xe máy tới ấp 3, xã Lâm San. Tại đây, Thiện qua nhà bà H.T.N. và dụ dỗ đưa cháu T.T.K (10 tuổi) đi tới 1 con đường khác trên địa bàn ấp.

Lợi dụng nơi vắng vẻ, Thiện đã xuống tay sát hại dã man cháu bé 10 tuổi. Gây án xong, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Hình ảnh nghi phạm khi chở bé K. Ảnh: Báo Công lý.

Hình ảnh nghi phạm khi chở bé K. Ảnh: Báo Công lý.

Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo công an. Công an huyện Cẩm Mỹ sau khi nhận tin báo đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường trong đêm và đang truy bắt nghi can gây án.

Theo báo Công lý, Vi Thái Thiện người từng có quan hệ tình cảm với chị H.T.N. (mẹ cháu K). Người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và mẹ nạn nhân.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-chau-be-10-tuoi-bi-sat-hai-da-man-o-dong-nai-289748.htm