Điều tra vụ cặp nam nữ bỏng nặng trong phòng trọ

Khi chủ nhà trọ phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện anh Đỗ Văn C. và chị Phùng Thị L. cùng bị bỏng nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

Lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) xác nhận thông tin trên và cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng chạp (tức 11/2) trên địa bàn thị trấn Cao Lộc.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Đỗ Văn C. (SN 1981, cán bộ chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn) và chị Phùng Thị L. (SN 1995, cán bộ ban Giải phóng mặt bằng Lạng Sơn).

Trước đó, vào khuya 11/2, tại một nhà dân thuộc tổ 3, khối 6, thị trấn Cao Lộc xảy ra vụ hỏa hoạn. Phát hiện đám cháy, ông Hà Minh Huấn (chủ nhà trọ) phá cửa vào thì phát hiện anh C., chị L. đều bị bỏng nặng, đang trong tình trạng nguy kịch.

2 nạn nhân sau đó được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Theo báo Tiền Phong, nhiều nhân chứng cho hay, trước khi vụ việc xảy ra, họ nhìn thấy anh C. mang can xăng đến phòng trọ của chị L.

Anh C. đã có vợ mới sinh con và quan hệ tình cảm với chị L. một thời gian dài. Gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc anh C. có tâm lý bất ổn, trầm cảm.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dieu-tra-vu-viec-cap-nam-nu-bong-nang-trong-phong-tro-226791.htm