Điều tra vụ cầm súng bật lửa yêu cầu nhân viên ngân hàng giao tiền

Nhân viên ngân hàng đã lấy 76 triệu đồng đưa cho đối tượng, rồi ấn chuông kết nối với cơ quan công an.

Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Anh Hào (SN 1978, trú tại phố Trương Định, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Anh Hào. (Ảnh: báo Tiền phong)

Đối tượng Phạm Anh Hào. (Ảnh: báo Tiền phong)

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h ngày 15/3, Hào mang 1 khẩu súng bật lửa và 1 khối bên ngoài bọc băng dính đen vào một chi nhánh ngân hàng tại thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội). Đối tượng để khối bọc băng dính đen trước cửa ra vào của ngân hàng, tay phải cầm súng bật lửa yêu cầu nhân viên cho tiền vào túi đã chuẩn bị từ trước và liên tục đe dọa nếu không "nghe lời" sẽ cho mìn nổ.

Nhân viên ngân hàng đã lấy 76 triệu đồng đưa cho đối tượng, rồi ấn chuông kết nối với cơ quan công an. Khi tẩu thoát, Hào bị lực lượng công an và bảo vệ, nhân viên ngân hàng đuổi theo bắt giữ, thu toàn bộ tang vật.

Bước đầu Hào khai nhận có vay ngân hàng một khoản tiền để mua ô tô chở khách. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do công việc không thuận lợi mà Hào cần tiền để đáo hạn nên đối tượng thừa nhận đã "không tỉnh táo và quẫn trí" mới nghĩ tới việc cướp ngân hàng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc này.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cam-sung-bat-lua-yeu-cau-nhan-vien-ngan-hang-giao-tien-d151249.html