Điều tra vụ bờ kè vừa đưa vào sử dụng bị sập xuống sông Đồng Nai

Chiều 14-8, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai lập Tổ điều tra sự cố đoạn bờ kè chợ Tân Hạnh, TP Biên Hòa bị sập xuống sông Đồng Nai khi vừa mới được đưa vào sử dụng mà Báo Nhân Dân điện tử đã phản ánh.

Nhiều tiểu thương chợ Tân Hanh bức xúc trước việc bờ kè vừa đưa vào sử dụng đã bị sập xuống sông Đồng Nai.

Nhiều tiểu thương chợ Tân Hanh bức xúc trước việc bờ kè vừa đưa vào sử dụng đã bị sập xuống sông Đồng Nai.

Bước đầu, qua khảo sát, Sở Xây dựng Đồng Nai xác định, đoạn bờ kè chợ Tân Hạnh có chiều dài 33,55m bị nghiêng so với đường thẳng đứng một góc khoảng 30o về phía lòng sông, sạt lở đất và nền chợ Tân Hạnh khoảng 11mx33 m, tính từ bờ kè vào.

Để phục vụ điều tra giám định nguyên nhân sự cố, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai thành lập tổ điều tra sự cố, gồm đại diện các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Biên Hòa.

Trước mắt, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực chung quanh công trình bị sự cố, UBND TP Biên Hòa cần tổ chức rào chắn, cắm các biển báo nguy hiểm để cảnh báo người dân; đồng thời di dời các hộ dân sống chung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi sụt lún, sạt lở đất. Trong quá trình thực hiện khắc phục sự cố phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và phương tiện lưu thông trên sông Đồng Nai.

Trước đó, ngày 23-6, Báo Nhân Dân điện tử phản ánh, công trình bờ kè đoạn sông Đồng Nai khu vực chợ Tân Hạnh mới được đưa vào sử dụng, đang trong thời gian bảo hành thì bị sạt lở xuống sông. Hậu quả, ngoài mảng bê-tông hàng nghìn tấn sập, hơn 20 sạp, ki-ốt của tiểu thương đã bị sập xuống sông hoặc ảnh hưởng khu vực sạt lở không thể tiếp tục kinh doanh.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu UBND TP Biên Hòa và các sở, ngành liên quan sớm đề xuất phương án khắc phục và làm rõ nguyên nhân.

Được biết, công trình đầu tư, gia cố bờ kè đoạn sông chợ Tân Hạnh do UBND xã Tân Hạnh làm chủ đầu tư, với tổng số vốn gần hai tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Đơn vị thi công bờ kè là Công ty TNHH Lam Vũ.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37311402-dieu-tra-vu-bo-ke-vua-dua-vao-su-dung-bi-sap-xuong-song-dong-nai.html