Điều tra vụ bé gái sơ sinh nặng 3kg, không quần áo phát hiện tử vong tại nghĩa trang

Một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, không mặc quần áo, bỏ trong thùng carton ở nghĩa trang TP.Thanh Hóa lúc phát hiện đã tử vong.

Khoảng 6h ngày 22/7, anh Đàm Thế Lâm (41 tuổi), trú thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đi kiểm tra công tác an ninh tại nghĩa xã Đồng Tân như thường lệ. Khi đến đầu lối vào nghĩa trang, anh Lâm thấy một thùng carton đặt dưới gốc cây. Mở ra kiểm tra, người quản trang tá hỏa phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh đã cắt dây rốn, nặng khoảng 3kg, không mảnh vải che thân

Vị trí anh Lâm phát hiện thi thể bé gái tại nghĩa trang.

Vị trí anh Lâm phát hiện thi thể bé gái tại nghĩa trang.

“Có thể cháu bé được để ở đây từ đêm hôm trước nhưng không ai phát hiện kịp thời nên tử vong” - anh Lâm nhận định.

Thông tin trên được anh Lâm kịp thời trình báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể bé gái được chính quyền bàn giao cho anh Lâm mai táng tại nghĩa trang xã Đồng Tân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-be-gai-so-sinh-nang-3kg-khong-quan-ao-phat-hien-tu-vong-tai-nghia-trang-a442806.html