Điều tra vụ bé gái 14 bị hiếp dâm khi vào nhà vệ sinh công cộng

Ngày 22/2, cơ quan điều tra Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra, làm rõ hành vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/2, em N.T. (14 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) cùng với mẹ đến thị trấn Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm) dọn bàn ghế chuẩn bị bán nước giải khát.

Nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi tại cơ quan công an.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, em T. vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để tắm thì bị một đối tượng từ phòng vệ sinh bên cạnh leo sang dùng tay bóp cổ, thực hiện vi hiếp dâm.

Mặc dù, nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng không thoát được. Đối tượng còn kéo em T. ra khu đất trống gần đó để tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng phát hiện có người nhà bé gái tìm nên đối tượng bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Vũng Liêm đã đến hiện trường xác minh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng.

Ngày 21/2, biết không thể trốn thoát, đối tượng đã đến Công an huyện Vũng Liêm đầu thú và khai tên Kiên Ngọc Minh Tiến (37 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm).

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-be-gai-14-bi-hiep-dam-khi-vao-nha-ve-sinh-cong-cong--a359766.html