Điều tra vụ bé gái 11 tuổi kể với mẹ chuyện có quan hệ tình dục với nhiều thanh niên

Ngày 22/12, bà T.T.L. đến trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình kể có quan hệ tình dục với nhiều thanh niên ở địa phương.

Thanh Niên thông tin, ngày 31/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ bé gái 11 tuổi kể với mẹ ruột về việc có quan hệ tình dục với nhiều thanh niên ở địa phương.

Theo đó, ngày 22/12, bà T.T.L. (ngụ xã Khánh Tiến, huyện U Minh, Cà Mau) trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình là bé T.T.M. (11 tuổi) đi cùng với nhóm thanh niên đã 2 ngày không về nhà.

Cũng theo bà L., con gái bà đang giúp việc tại quán cà phê N.T. ở xã Khánh Tiến. Thời gian gần đây, thấy con mình có biểu hiện bất thường, bà gặng hỏi thì bé cho biết mình có quan hệ tình dục với một số thanh niên ở địa phương.

Bé gái 11 tuổi kể với mẹ ruột chuyện quan hệ tình dục với một số thanh niên ở địa phương. Ảnh minh họa

Bé gái 11 tuổi kể với mẹ ruột chuyện quan hệ tình dục với một số thanh niên ở địa phương. Ảnh minh họa

Tiếp nhận thông tin trình báo của bà L., Công an xã Khánh Tiến đã báo cáo Công an huyện U Minh và tiến hành triệu tập 6 thanh thiếu niên có liên quan đến trụ sở làm việc.

6 thanh thiếu niên này gồm: H. K. D (16 tuổi); T.N.L. (20 tuổi); Đ.V.K. (16 tuổi, cả 3 đều ngụ ấp 7, xã Khánh Tiến); T.N.N. (18 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau); N.P.T (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Hòa) và D.Q.H. (17 tuổi, ngụ ấp 2, xã Khánh Tiến).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục làm rõ.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/be-gai-11-tuoi-ke-voi-me-chuyen-quan-he-tinh-duc-voi-nhieu-thanh-nien-20201231141040623.html