Điều tra vụ án mạng sau khi thắp hương 50 ngày bạn mất

Sau khi đâm hai nhát chí mạng, Vỹ vứt dao xuống sân rồi thuê nhà nghỉ tại địa bàn xã Thanh Trạch. Biết nạn nhân đã tử vong, Vỹ đã đến công an để đầu thú.Khái quát vụ hỗn chiến đêm 30 Tết âm lịch vừa qua

Sau khi đâm hai nhát chí mạng, Vỹ vứt dao xuống sân rồi thuê nhà nghỉ tại địa bàn xã Thanh Trạch. Biết nạn nhân đã tử vong, Vỹ đã đến công an để đầu thú.

Theo báo Người đưa tin, ngày 27/3, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã chuyển giao hồ sơ vụ việc ban đầu và nghi can giết người cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh tiếp tục thụ lý, điều tra.

Vỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người đưa tin.

Vỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Người đưa tin.

Vào tối 25/3, Nguyễn Vỹ (SN 1993), trú xã Đức Trạch và Hồ Hùng (SN 1993), trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch cùng 5 người khác đến nhà anh Lê Công Minh (SN 1993), trú xã Hải Trạch, tổ chức ăn nhậu.

Sau khi ăn nhậu, uống hết hai thùng bia, giúa Vỹ và Hùng nảy sinh mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, bất ngờ Vỹ dùng con dao Thái dùng để gọt hoa quả đâm 2 nhát chí mạng khiến Hùng gục ngay tại chỗ.

Nạn nhân đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Hùng đã tử vong ngay sau đó.

Về phía Vỹ, sau khi đâm bạn nhậu, đã vứt con dao là hung khí gây ra án mạng tại sân. Sau đó, Vỹ thuê một nhà nghỉ tại xã Thanh Trạch.

Sau khi biết tin Hùng chết, Vỹ đã đến công an đầu thú.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, trước đó, Nguyễn Vỹ là đối tượng đã bị khởi tố đang cho tại ngoại trong vụ 2 nhóm trai làng (gần 100 đối tượng) đánh nhau vào đêm 30 Tết âm lịch vừa qua làm chết anh Phan Duy Hùng (SN 1991), trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch.

Chiều ngày 25/3, sau khi thắp hương lễ 50 ngày cho Phan Duy Hùng về, các đối tượng tổ chức ăn nhậu và tiếp tục gây ra án mạng.

Khái quát vụ hỗn chiến đêm 30 Tết âm lịch vừa qua

Theo điều tra, tối 4/2 (tức 30 Tết), Phạm Quốc Bảo (32 tuổi) và Hồ Viết Dũng (22 tuổi, cùng trú thôn Nội Hòa, Hải Trạch) hẹn nhau đi chúc Tết. Trước sân đình, Bảo bị một thanh niên dùng tay xoa vào đầu.

Bảo và Dũng phản ứng lại thì bị nhóm trai làng ở đây đánh hội đồng. Khi chạy thoát được về, Bảo huy động 20 thanh niên mang gậy gộc sang trả thù. Hai nhóm trai làng dùng gậy tre, đá, chai thủy tinh, dao kéo... lao vào ẩu đả. Hậu quả, Phan Duy Hùng (SN 1991, thôn Nội Hà) tử vong tại chỗ; anh Trần Quốc Toản (ngụ thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch) bị đa chấn thương.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/dieu-tra-vu-an-mang-sau-khi-thap-huong-50-ngay-ban-mat-a268356.html