Điều tra vụ án mạng nam thanh niên đâm chết bạn gái vì bị chê nghèo, thất học

Linh khai do bạn gái xúc phạm là người ít học, không tiền nên đã không kìm chế được và gây ra án mạng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Giao Thông.

Ngày 28/8, Công an quận 7, TP.HCM bàn giao Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra về hành vi “giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là bạn gái của nghi phạm, tên Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ quận 7).

Theo điều tra, Linh và chị Trang có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Tối 27/8, Linh đến quán ăn nơi chị Trang làm việc ở phường Phú Thuận để nói chuyện thì bị chị Trang đòi chia tay. Cả 2 tiếp tục cãi vã, Linh tát chị Trang khiến cô gái bỏ chạy vào quán. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn tiếp tục đuổi theo, dùng dao đâm gục nạn nhân.

Người dân xung quanh bắt giữ Linh giao công an và đưa cô gái đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại cơ quan công an, Linh khai do bị bạn gái xúc phạm là người ít học, không tiền nên đã không kìm chế được và gây án mạng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/dieu-tra-vu-an-mang-nam-thanh-nien-dam-chet-ban-gai-vi-bi-che-ngheo-that-hoc-a241993.html