Điều tra vụ án hiếp dâm, công an bắt đối tượng giết người, trốn nã

Quá trình điều tra, xác minh người đàn ông nghi hiếp dâm cô gái, công an phát hiện đối tượng này có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Đối tượng Dương Minh Hiển

Đối tượng Dương Minh Hiển

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra, xác minh về các hành vi phạm tội của đối tượng Dương Minh Hiển (42 tuổi, ngụ thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) trong thời gian lẩn trốn tại địa bàn.

Trước đó, vào tối 14/1, công an huyện Sa Thầy nhận tin báo về việc chị X (trú xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) bị một người đàn ông thực hiện hành vi hiếp dâm nên đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ. Quá trình điều tra, công an đã đưa một đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng luôn quanh co, che giấu thân phận. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người này chính là Dương Minh Hiển. Hiển là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về hành vi giết người.

Qua đấu tranh khai thác, Hiển khai nhận, giữa Hiển và chị P. (ngụ thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) có tình cảm và chung sống nhau như vợ chồng. Cuối tháng 12/2017, hai người xảy ra mâu thuẫn. Hiển dùng dao đâm vào chị P khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hiển trốn đi nhiều nơi, sau đó đến khu vực biên giới giáp ranh giữa xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và Campuchia để lẩn trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy đang tiếp tục điều tra, xác minh về các hành vi phạm tội của đối tượng Hiển trong thời gian lẩn trốn tại địa bàn, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Quảng Ninh biết để phối hợp điều tra.

Đan Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/dieu-tra-vu-an-hiep-dam-cong-an-bat-doi-tuong-giet-nguoi-tron-na-948800.html