Điều tra vụ án cô gái 19 tuổi tử vong trong ôtô

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng. Nạn nhân là T.T.G.M. (SN 2000, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) được phát hiện tử vong trong ôtô 7 chỗ tại khu dân cư ở huyện Vĩnh Thạnh.

Người đi cùng với cô gái là Đào Công C., (SN 1997, ngụ huyện Cờ Đỏ) được phát hiện trong tình trạng miệng sùi bọt mép, bốc mùi thuốc trừ sâu.

Theo bệnh viện, C., được đưa đến cấp cứu trong tình trạng vật vã, do uống thuốc sâu vào chiều tối 25-8. Bác sĩ khẩn trương cấp cứu, súc ruột và cho đặt ống nội khí quản thở bằng máy. Sau khi được bác sĩ điều trị, nam thanh niên tạm qua cơn nguy kịch, đang nằm theo dõi tại bệnh viện. Cơ quan điều tra phân công cán bộ giám sát, chờ nam thanh niên này hồi phục để lấy lời khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 25-8, người dân phát hiện ôtô 7 chỗ dừng trên lề đường trong khu dân cư. Cửa ôtô mở, bên trong có nam thanh niên nghi đã uống thuốc trừ sâu và cô gái tên M., tử vong, trên cổ có vết cắt.

Chân dung cô gái trẻ bị sát hại.

Chân dung cô gái trẻ bị sát hại.

Sau khi C., được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y. Tại hiện trường, lực lượng điều tra tìm thấy vỏ chai thuốc trừ sâu, con dao nghi tang vật vụ án.

Theo gia đình, mấy năm trước, C., và M., quen biết với nhau. Khi đó, M., đang học lớp 9. Hai bên gia đình có mối quan hệ họ hàng xa nên chuyện tình cảm của cả hai không được đồng tình. Sau đó, M., lên Biên Hòa (Đồng Nai) học làm tóc, móng tay.

Khoảng hai năm nay, M., làm việc tại salon tóc cùng với anh trai. Buổi sáng xảy ra vụ án, M., nói với anh trai ra ngoài có việc, sau đó không về. Người thân gọi vào số máy điện thoại của M., nhưng không ai nghe máy. Đến chiều cùng ngày, gia đình hay tin M., tử vong tại Cần Thơ.

Trong khi đó, theo gia đình C., thanh niên này từ nhỏ sống cùng bà ngoại. C., học lái xe và chạy xe dịch vụ. Chiếc ôtô 7 chỗ tại hiện trường, C., thuê của người khác.

Người nhà cho biết, trước đây, C., từng có ý định cưới M., về làm vợ nhưng gia đình nhà gái không đồng ý. Sau đó, M. rời quê lên Đồng Nai. C., vẫn giữ liên lạc với bạn gái cho đến khi xảy ra vụ án mạng.

Mấy ngày trước, trên Facebook cá nhân của cô gái trẻ có viết dòng trạng thái: “Anh còn trẻ, anh còn nhiều lựa chọn. Nhưng anh không nhớ, em còn trẻ hơn anh”. Dòng trạng thái thu hút khá nhiều bình luận, chia sẻ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Thạnh, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền. Nghi vấn C., có phải là thủ phạm gây ra cái chết nạn nhân hay không, vẫn đang được điều tra.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/dieu-tra-vu-an-co-gai-19-tuoi-tu-vong-trong-oto-559453/