Điều tra vụ án bà chủ cửa hàng tạp hóa bị sát hại bằng 48 nhát dao

Sáng 27/10, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang tích cực, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra chiều 25/10, tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, khiến một phụ nữ tử vong.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 17h ngày 25/10, khi ông T. đi du lịch về, vừa bước chân vào nhà, ông bàng hoàng phát hiện trên tầng 2 của ngôi nhà, vợ ông là bà Ninh Thị H. (SN 1964, trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang nằm bất động trên vũng máu với nhiều vết chém trên cơ thể.

Quá bàng hoàng, ông T. hô hoán người thân, hàng xóm đến nhà, cùng đưa bà H. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, bà H. đã tử vong trước đó.

Thông tin về vụ án mạng được báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Ngôi nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ án (Ảnh: H.Nguyên)

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Hà Nam đã mời Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an hỗ trợ, phối hợp điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tích cực điều tra, truy tìm hung thủ gây ra cái chết cho bà H.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà đều có vết máu của bà H. Tại tầng 2, cơ quan điều tra còn thu giữ được 1 con dao phay dính máu, được xác định là hung khí gây án, hung thủ đã vứt lại hiện trường, vị trí được xác định bên cạnh thi thể nạn nhân.

Cùng với đó, kết quả pháp y tử thi cho biết, bà H. bị hung thủ chém tổng cộng 48 nhát vào người, trong đó có nhiều nhát dao vào vùng cổ và vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định, bà H. đã tử vong trong khoảng từ 16h - 17h chiều cùng ngày, tức là chỉ một thời gian rất ngắn trước khi vụ án được phát hiện.

Được biết, bà Ninh Thị H. sinh sống cùng chồng là ông T. và một người con tại ngôi nhà trên. Gia đình bà H. có mở một cửa hàng tạp hóa tại nhà. Khi xảy ra vụ việc, ông T. đi du lịch, đang trên đường trở về nhà; còn người con thì đang đi học ở trường. Ở địa phương, bà H. là người hiền lành, không có mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam tích cực điều tra, làm rõ.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/dieu-tra-vu-an-ba-chu-cua-hang-tap-hoa-bi-sat-hai-bang-48-nhat-dao-60908.html