Điều tra vụ án 3 bà cháu bị hàng xóm giết hại rồi chôn xác phi tang

Sáng 25-5, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 bà cháu tử vong tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Theo thông tin ban đầu trên TTXVN, khoảng 9g30 sáng ngày 24-5, bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) dẫn 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đến nhà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ở cùng thôn) chơi.

Tại đây, 3 bà cháu xin xuống vườn hái bơ nhưng xảy ra cãi vã với Nhi. Sau đó, Nhi dùng dao băm dâu chém liên tục vào người bà Vượng rồi quay sang chém vào cháu Tiến, Thảo.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Đoàn Kiên

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Đoàn Kiên

Khi thấy 3 người tử vong, Nhi lôi 3 thi thể ra sau vườn đào hố chôn rồi bắt xe ôm ra huyện Đức Trọng (cách nhà khoảng 50km).

Đến đêm 24-5, nhận được tin báo sự việc bà Vượng cùng 2 cháu không về nhà, công an huyện Lâm Hà phối hợp cùng lực lượng địa phương tìm kiếm và phát hiện thi thể 3 bà cháu trong vườn nhà Nhi.

Rạng sáng 25-5, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm Nghiêm Thị Nhi.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên, báo SGGP cho biết, tại cơ quan điều tra, bước đầu Nhi khai, do mâu thuẫn trước đó với con trai bà Vượng (bố của 2 cháu bé) nên khi bà Vượng cùng các cháu sang vườn xin bơ thì 2 bên xảy ra cãi vã dẫn đến án mạng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dieu-tra-vu-an-3-ba-chau-bi-hang-xom-giet-hai-roi-chon-xac-phi-tang-149508.html